Mỹ hoan nghênh quyền phòng vệ tập thể của Nhật

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel khẳng định chính sách mới của Nhật về quyền phòng vệ tập thể sẽ giúp liên minh Mỹ-Nhật hoạt động hiệu quả hơn.

Ông nhận định: “Đây là bước đi quan trọng của Nhật… Chính sách mới sẽ bổ sung thêm vào nỗ lực chung Mỹ-Nhật trong việc hiện đại hóa liên minh thông qua sửa đổi các hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương”. Ông cho rằng Mỹ có lợi ích lâu dài đối với hòa bình và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và liên minh Mỹ-Nhật rất quan trọng đối với chiến lược của Mỹ tại khu vực này.

Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho rằng không có lý do gì để lo lắng quyền phòng vệ tập thể của Nhật sẽ khiến các căng thẳng tệ hại hơn.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm