Mỹ, Hàn Quốc sẽ triển khai sớm THAAD

Tờ Independent ngày 17-4 trích dẫn thông tin từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho hay Mỹ và Hàn Quốc vừa thống nhất kích hoạt sớm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh chặn tên lửa của Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ông Mike Pence cũng đã cảnh báo Bình Nhưỡng rằng “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh: Business Insider

Vụ thử tên lửa thất bại vào sáng 16-4 của Triều Tiên đã không đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm