Mỹ - Hàn nghi ngờ về thủ phạm sát hại ông Kim Jong-nam

Ông Kim Jong-nam bị hai phụ nữ sát hại bằng hóa chất độc tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 13-2 trong khi đang chờ bay sang Macao. Ông Kim chết trên đường đến bệnh viện, Yonhap dẫn từ cảnh sát Malaysia.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia về vụ ông Kim Jong-nam bị ám sát. Ảnh: YONHAP

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia về vụ ông Kim Jong-nam bị ám sát. Ảnh: YONHAP

Theo Quyền Tổng thống Hwang, Hàn Quốc đánh giá vụ việc này rất quan trọng và sẽ theo dõi chặt mọi diễn biến của Triều Tiên. Ông chỉ đạo chính phủ thực hiện các biện pháp cần thiết đối phó với các động thái khiêu khích có thể có của Triều Tiên.

Thủ phạm ám sát ông Kim Jong-nam (phải), anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) là điệp viên Triều Tiên? Ảnh: AP

Thủ phạm ám sát ông Kim Jong-nam (phải), anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) là ai? Ảnh: AP

Tại Mỹ, hiện chính phủ Trump chưa có bình luận chính thức về thông tin ông Kim Yong-nam bị sát hại. Tuy nhiên, tiết lộ với Reuters, các nguồn tin chính phủ Mỹ tin ông Kim Yong-nam đã bị sát hại bằng một loại “bút độc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm