Mỹ giáng đòn trừng phạt tổng thống Venezuela

Tuyên bố này cũng khẳng định Mỹ xem cuộc bầu cử quốc hội lập hiến ngày 30-7 vừa qua tại Venezuela là không hợp pháp.

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Ngân khố Mỹ cho biết đã bổ sung tên của ông Maduro vào danh sách các cá nhân được chỉ định đặc biệt (SDN). Điều này đồng nghĩa mọi tài sản tại Mỹ của ông Maduro đã bị đóng băng. Bộ Ngân khố Mỹ cũng cấm mọi công dân nước này tham gia các thương vụ có dính líu đến cá nhân ông Maduro.

Trước đó, vào ngày 31-7, Tổng thống Maduro đã tuyên bố cuộc bầu cử quốc hội lập hiến đã thắng lợi. Ông khẳng định cơ quan này sẽ khởi động tiến trình đối thoại và bảo vệ nền hòa bình tại Venezuela. Phát biểu trên truyền hình quốc gia về lệnh trừng phạt nhắm vào cá nhân mình, ông Maduro thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump ra thêm lệnh trừng phạt. “Tôi bị trừng phạt vì dám bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. Tôi là một tổng thống độc lập của một quốc gia tự do” - đài truyền hình Globovision dẫn lại phát biểu của ông Maduro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm