Mỹ gây sức ép với Nga phải giảm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn Nhà Trường Josh Earnest tuyên bố “chúng tôi không thấy có sự leo thang căng thẳng rõ ràng nào ở thời điểm này” giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, đồng thời nhận định điều đấy chỉ ra “đôi chút lạc quan”.

Mỹ gây sức ép với Nga phải giảm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Ngày 15-12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nga tại Moscow về căng thẳng trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ. ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đi xuống sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay quân sự của Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hôm 24-11. Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nga tại thủ đô Moscow vào hôm nay 15-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm