Mỹ dọa đòi Trung Quốc bồi thường, EU hỗ trợ ASEAN chống dịch

Nhà lãnh đạo Mỹ còn nhấn mạnh có nhiều cách để buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm một khi có kết quả điều tra, theo đài CNN. “Chúng tôi có thể làm những thứ dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi đang bàn đến khoản bồi thường lớn hơn nhiều khoản bồi thường mà các nước khác đưa ra. Chúng tôi vẫn chưa quyết định bao nhiêu nhưng sẽ là rất lớn” - ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, tờ The Bangkok Post cùng ngày đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang huy động khoảng 378 triệu USD nhằm hỗ trợ các nước thuộc khối ASEAN chống dịch. Được biết, nguồn quỹ này sẽ được phân bổ cho từng quốc gia tùy theo mức độ thiệt hại của nền kinh tế và tình trạng khó khăn của hệ thống y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm