Mỹ điều máy bay không người lái đến Nhật

Hai máy bay này thuộc ba máy bay không người lái Global Hawk của căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam (Mỹ). Không quân Mỹ quyết định triển khai hai máy bay đến căn cứ không quân Misawa vì thời tiết ở đây ổn định từ tháng 5 đến tháng 10.

Global Hawk là máy bay không người lái cỡ lớn, dài 14,5 m, có sải cánh đến 40 m do Công ty quốc phòng Northrop Grumman (Mỹ) sản xuất. Global Hawk có thể bay đến độ cao 18.000 m liên tục 30 giờ, sẽ giám sát các căn cứ trên mặt đất và các tàu trên biển bằng hệ thống radar và cảm ứng rất tinh vi.

Theo báo Yomiuri Shimbun, bộ phận kiểm soát mặt đất của căn cứ không quân Misawa sẽ điều khiển từ lúc máy bay Global Hawk cất cánh đến khi đạt độ cao nhất định. Sau đó, căn cứ không quân Beale ở California (Mỹ) sẽ tiếp tục điều khiển máy bay thông qua vệ tinh.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm