Mỹ đem máy bay ném bom chiến lược dọa Triều Tiên

Đúng ra máy bay B-1B đã bay vào ngày 12-9 nhưng do thời tiết xấu (gió mạnh) tại căn cứ Guam nên phải hoãn lại một ngày.

Quân đội Mỹ dự kiến điều hai máy bay B-1B bay đến không phận trên căn cứ không quân Mỹ ở Osan (Hàn Quốc). Máy bay B-1B thuộc ba loại máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cùng với pháo đài bay B-52 và B-2 (Spirit). Máy bay B-1B có thể chở 31 tấn bom, trong đó có 24 quả bom hạt nhân, bay với vận tốc tối đa Mach 1,2.

Cùng ngày 12-9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân lần nữa. Các cơ quan này đã phát hiện Triều Tiên đã hoàn tất khâu chuẩn bị ở đường hầm số 3 của bãi thử Punggye-ri.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm