Mỹ đã chi 2,7 tỉ USD chống Nhà nước Hồi giáo

Từ khi tổ chức không kích, Mỹ đã chi 2,7 tỉ USD. 2/3 ngân sách được chi cho không quân (hơn 1,8 tỉ USD). Các chiến dịch bí mật tốn hơn 200 triệu USD. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách chi 579 tỉ USD để chống Nhà nước Hồi giáo.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc thông báo quân đội Mỹ dự kiến sẽ xây dựng thêm căn cứ quân sự mới ở Iraq. Đầu tiên sẽ là căn cứ Al-Taqaddum ở tỉnh Anbar, nơi sẽ tiếp nhận 450 binh sĩ Mỹ mới bổ sung. Tuy nhiên, Nhà Trắng lại thông báo chưa có kế hoạch nào về xây dựng căn cứ mới ở Iraq.

Trong khi đó, quân đội Iraq đã mở nhiều mặt trận phản công trong thời gian chờ đợi Mỹ tăng viện. Lực lượng người Kurd đánh ở TP Kirkuk (miền Bắc) dưới sự yểm trợ của máy bay của quân đội Iraq và liên minh. Song song theo đó, quân đội Iraq và dân quân dòng Shiite (ảnh) tiếp tục đánh ở TP Baiji cách Kirkuk 100 km. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cam kết quyết tái chiếm TP Ramadi (thất thủ hồi giữa tháng 5).

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm