Mỹ công bố bằng chứng Nga pháo kích Ukraine

Trước đó, hôm 27-7 (giờ địa phương), báo Washington Post (Mỹ) cho biết Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đã công bố tài liệu bốn trang kèm ảnh chụp vệ tinh và nói đó là bằng chứng quân đội Nga pháo kích từ Nga sang Ukraine.

Ảnh chụp từ ngày 21 đến 26-7 cho thấy các dàn pháo của Nga đặt gần biên giới Ukraine đang khai hỏa về các vị trí quân sự Ukraine ở miền Đông Ukraine. Hình ảnh có kèm các đánh dấu ghi chú vị trí dàn pháo Nga và vị trí các hố pháo ở Ukraine. Hình ảnh cũng cho thấy pháo hạng nặng của lực lượng ly khai ở miền Đông tấn công quân đội chính phủ Ukraine. Tài liệu khẳng định nhiều hố pháo gần các vị trí quân đội Ukraine cho thấy Nga sử dụng pháo nhiều nòng.

Hai hôm trước, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích Mỹ đang mở chiến dịch bôi nhọ Nga dính líu đến xung đột Ukraine. Báo New York Times (Mỹ) dẫn nguồn từ các quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine vị trí chi tiết của các dàn tên lửa phòng không của lực lượng ly khai.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm