Mỹ cân nhắc Tư lệnh lực lượng Mỹ ở TBD làm đại sứ tại Hàn Quốc

Mỹ đang cân nhắc đề cử Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương vào vị trí đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc, Washington Post dẫn một nguồn tin cấp cao Nhà Trắng cho biết. Đây là thông tin khá bất ngờ vì hồi tháng 2, Đô đốc Harris từng được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Úc.

Vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đã bị khuyết từ khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ tháng 1-2017. Sự khuyết thiếu kéo dài lâu bất thường này gây lo ngại về khả năng thiếu sự phối hợp chính sách giữa các đồng minh, vốn rất cần thiết trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang có nhiều thay đổi nhanh chóng.

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đang được cân nhắc vào vị trí đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc. Ảnh: LOCAL10

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đang được cân nhắc vào vị trí đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc. Ảnh: LOCAL10

Trước Đô đốc Harris, người được đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là ông Victor Cha - một chuyên gia về Triều Tiên. Tuy nhiên, đầu năm nay chính phủ Trump quyết định rút đề cử sau khi ông Cha cho thấy có sự bất đồng chính sách giữa ông với ông Trump về Triều Tiên và một số vấn đề khác. Cụ thể, ông Cha phản đối đe dọa dùng vũ lực hoặc ra tay quân sự với Triều Tiên, điều ông Trump thường xuyên cảnh cáo trong thời gian trước.

Thông tin này đáng chú ý trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước với lãnh đạo Triều Tiên. Cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 27-4 tại làng Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều.

Cuộc gặp giữa ông Kim với ông Trump sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Địa điểm chưa được công bố nhưng theo lời ông Trump tuần trước thì Mỹ đang cân nhắc năm địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp, ở châu Âu và châu Á, có thể là Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm