Mỹ: Bắt giữ giám đốc đưa hối lộ quan chức du lịch Thái Lan

(27 tỷ đồng VN) cho Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan từ năm 2003 đến năm 2007. Số tiền hối lộ này nhằm giúp họ giành hợp đồng tổ chức Liên hoan phim quốc tế Bangkok và các hợp đồng khác của Tổng cục Du lịch Thái Lan có giá trị hơn 10 triệu USD (160 tỷ đồng VN). Liên hoan phim quốc tế Bangkok là một trong những liên hoan phim hàng năm khá danh giá ở châu Á. Vợ chồng Green đã thành lập Công ty Quản lý liên hoan phim vào năm 2003 nhằm đấu thầu tổ chức Liên hoan phim quốc tế Bangkok. Hành vi đưa hối lộ của đôi vợ chồng này vi phạm Luật Chống các hành vi tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Hai vợ chồng Green mỗi người có thể lãnh án tối đa 10 năm tù nếu bị kết tội.

Người bị tố cáo nhận hối lộ là bà Juthamas Siriwan, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan. Bà Juthamas Siriwan phủ nhận cáo buộc trên. Hiện bà Siriwan là ứng cử viên của một đảng nhỏ đang tranh cử vào ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử vào ngày 23-12 tới. Đơn tố cáo cho biết vợ chồng Gerald Green đã sử dụng tên và địa chỉ của các công ty ma để giao dịch với Tổng cục Du lịch Thái Lan. Sau đó, họ trả tiền hoa hồng cho Tổng cục trưởng qua các tài khoản ngân hàng của con gái của bà này.

LÊ LINH (Theo Bangkok Post, Reuters, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm