Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc phẫn nộ

Ông cho biết hành động này của Mỹ là can thiệp nghiêm trọng vào nội bộ chính trị của Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến an toàn quốc gia và chủ quyền của Trung Quốc.

Ông Sinh cho rằng Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng công ước tam liên hiệp Trung-Mỹ, đặc biệt là công ước 17-8, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ của các nguyên thủ quốc gia, quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi và quan hệ quân sự Mỹ-Trung, đồng thời gây thêm bất lợi cho quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Ngày 21-9, Lầu Năm góc thông báo Quốc hội Mỹ đã quyết định nâng cấp 145 máy bay chiến đấu F-16A/B cho Đài Loan đồng thời huấn luyện bay và hỗ trợ hậu cần, ngoài ra còn bán một số máy bay chiến đấu IDF, F-5E/F và phụ kiện của máy bay vận tải C-130H. Tổng giá trị hợp đồng lên đến 5,852 tỉ USD.

UYÊN KIM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm