Xưởng rượu trăm tuổi bị trộm đập vỡ 400.000 chai vang

Theo Telegraph, những kẻ trộm trong một đêm hồi cuối tuần qua đã đột nhập vào xưởng rượu lâu đời Conte Vistarino, đặt trên đồi Lombardy, miền nam Pavia, Ý và tháo cạn các bồn chứa nước được làm lạnh. Đây là nơi các loại rượu nổi tiếng như Riesling, Pinot Grigio, Chardonnat và một số rượu khác được ủ.

Conte Vistarino, đồi Lombardy, miền nam Pavia,Ý

Nhà máy rượu Conte Vistarino, đồi Lombardy, miền nam Pavia, Ý. Ảnh: TELEGRAPH

Những kẻ trộm này đã đập vỡ 400.000 chai rượu của nhà máy. Nhà máy rượu Conte Vistarino ước tính thiệt hại lên tới 420.000 bảng Anh (tương đương hơn 12 tỉ đồng). “Đó là một cú sốc rất lớn” - bà Ottavia Giorgi di Vistarino, 40 tuổi, người quản lý nhà máy rượu, cho biết.

Điều đáng chú ý, tuy cất công đột nhập vào nhà máy rộng 1.000 ha nhưng những tên trộm lại không phá hoại bất cứ tài sản nào khác, cũng không ăn cắp bất cứ thứ gì khác ngoài việc... đập các chai rượu.

Bà Giorgi di Vistarino cho biết chủ nhà máy rượu không nhận được bất kỳ đe dọa hay cảnh báo nào và cũng không biết ai là người có thể đứng sau vụ đột nhập này. Một cuộc điều tra khu vực đang được tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm