Vật thể nhân tạo đầu tiên ra khỏi hệ mặt trời

Vật thể nhân tạo đầu tiên ra khỏi hệ mặt trời ảnh 1

Tàu Voyager-1 đang di chuyển vào khoảng không gian giữa các vì sao. Ảnh: NASA

Những thiết bị đo đạc trên con tàu vũ trụ cho thấy nó đã rời từ trường ảnh hưởng của mặt trời và đang đi vào khoảng không gian giữa các vì sao. Hiện Voyager-1 của NASA đã di chuyển cách xa trái đất 19 tỷ km.

Con tàu đã đi qua các bong bóng khí nóng tỏa ra từ mặt trời từ cách đây một năm. Nhưng cho đến nay các nhà khoa học vẫn đang thu thập thêm những bằng chứng đầy đủ để chứng tỏ nó không còn chịu ảnh hưởng của mặt trời.

"Đó là một cột mốc quan trọng và cũng là sự khởi đầu cho một hành trình mới", Edward Stone, nhà khoa học dẫn đầu nhóm nghiên cứu, phát biểu tại Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA tại Pasadena, Califorlia, Mỹ.

Được phóng lên quỹ đạo vào năm 1977 cùng với tàu "song sinh" Voyager-2, Voyager-1 mang theo nhiệm vụ nghiên cứu về các hành tinh và những luồng khí khổng lồ bên ngoài hệ mặt trời.

Theo Thu Nga (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm