Tử vong do amip ăn não sau khi đi bơi

Đài Fox News đưa tin, một người đàn ông đã chết sau khi nhiễm amip ăn não tại một công viên nước ở bang Bắc Carolina, Mỹ.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã xác nhận rằng người này đã tiếp xúc với Naegleria fowleri, một loài amip thường được tìm thấy ở vùng nước ngọt ấm áp, khi đi bơi tại Công viên nước Fantasy Lake ở hạt Cumberland vào ngày 12-7.

Các quan chức cho biết nạn nhân đã tử vong sau khi bị viêm màng não do amip nguyên phát.

Ảnh: Fox News

Amip này không gây bệnh nếu nuốt phải nhưng có thể gây tử vong nếu bị hít vào qua mũi.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cũng cho biết vì bệnh tiến triển nhanh nên rất khó phát hiện và chẩn đoán thường được đưa ra sau khi nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân thường chết trong vòng 18 ngày sau khi bị nhiễm trùng vì nó phá hủy mô não và gây sưng não. Các triệu chứng sau khi mắc phải amip bao gồm đau đầu dữ dội, sốt, buồn nôn, nôn và tiến triển đến cứng cổ, co giật và hôn mê.

Các chuyên gia cũng cho biết không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn amip khỏi các hồ nước ngọt.

Chỉ có 145 trường hợp người Mỹ bị nhiễm bệnh này được phát hiện từ năm 1962 đến năm 2018.

Trong khoảng thời gian đó, Bắc Carolina đã có năm trường hợp nhiễm bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm