Từ chối kê đơn, bác sĩ bị bắn chết

Bác sĩ Todd Graham, 56 tuổi vừa bị bắn bởi Michael Jarvis, 48 tuổi ngay tại bãi đậu xe của trung tâm phục hồi chức năng Saint Joseph, gần nơi Graham làm việc, Foxnews đưa tin.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 26-7, vợ của Jarvis đã có một cuộc hẹn với  bác sĩ Graham. Tại đây, bác sĩ nói rằng ông ta sẽ không kê toa bất kỳ loại thuốc giảm đau opioids nào nữa, vậy là Javis cảm thấy khó chịu và họ đã cãi nhau.

 Thuốc giảm đau nhóm Opioids là một loại thuốc có khả năng gây nghiện và được hạn chế kê đơn. Ảnh: Reuters

Sau cuộc tranh cãi, bác sĩ Graham đi đến tòa nhà phục hồi chức năng. Bấy giờ, Jarvis đuổi theo bác sĩ và họ lại tiếp tục cãi nhau. Theo công tố viên, có hai nhân chứng đã bị Jarvis đuổi đi trước khi anh ta bắn bác sĩ Graham.

Sau khi gây an, Javis đến nhà một người bạn để lấn trốn. Sau khi biết mọi việc xảy ra, bạn Javis gọi điện đến cảnh sát để trình báo. Tuy nhiên, Javis đã tự sát trước khi cảnh sát ập đến.

"Lúc bấy giờ, vợ Jarvis vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra" - Công tố viên cho biết. 

Được biết Jarvis làm nghề tư vấn viên và nhân viên đỗ xe bán thời gian. Anh sống cùng vợ và 3 người con.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.