Trung Quốc 'thấm đòn' ô nhiễm không khí

Theo ông Chai Fahe, Viện phó Viên nghiên cứu Khoa học Môi trường Trung Quốc, các biện pháp này bao gồm: loại bỏ các loại máy móc, phương tiện giao thông, đầu máy xe lửa cũ; đóng cửa hơn 300 nhà máy gây ô nhiễm; cải tiến công nghệ xử lý khí thải.

Lượng xe ô-tô lưu thông trong thời gian diễn ra hội nghị cũng được hạn chế. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu một số doanh nghiệp, công trường tạm ngừng hoạt động trong thời gian này.

 Trung Quốc ‘sốt vó’ làm sạch không khí

Trung tâm quản lí môi trường quốc gia Trung Quốc dự đoán, hầu hết các khu vực ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc cuối cùng cũng sẽ được hưởng bầu không khí trong lành trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ ngày 1-11 đến ngày 3-11.
Hôm 24-10, phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã khẳng định phải đưa nhiệm vụ đảm bảo không khí trong thời gian diễn ra hội nghị APEC lên hàng “tối ưu tiên.” 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm