Trùm phát xít Hitler uống bia thoải mái trong tù?

Đảng Quốc xã đã cố giành chính quyền sau cuộc đảo chính nhà hàng bia năm 1923 - nơi Hitler và tay sai xuống đường tại Munich. Theo Peter Fleischmann, một nhà sử học Đức, Hitler trong thời gian ngồi tù đã viết cuốn sách có tên "Mein Kampf" - Cuộc đấu tranh của tôi. Không những thế, người đàn ông sau này sẽ trở thành "trùm phát xít" cũng được chính quyền ưu ái cho hưởng những chế độ đặc biệt.

Trùm phát xít Hitler uống bia thoải mái trong tù? ảnh 1
 Adolf Hitler được quyền mua 62 chai bia trong mỗi tháng

Fleischmann, người đứng đầu kho lưu trữ bang Bavarian cho biết việc xem xét hồ sơ tù vừa được công bố cho thấy Hitler và các thành viên của Đảng Quốc xã được đối xử tốt hơn so với những đảng viên cộng sản cũng bị giam giữ sau một cuộc đảo chính vài năm trước đó.

Ông nói: "Các đảng viên cánh tả bị ngược đãi trong khi các đảng viên cánh hữu lại được ưu ái”. Tiêu biểu trong các đặc quyền ưu ái đó là việc cho phép Hitler tiếp xúc với rượu bia. Mặc dù Hitler nói ông ta là người kiêng rượu, ông đã được cho phép mua 62 chai bia nửa lít trong tháng 7 năm 1924 - và tương tự vào những tháng tiếp theo.
Theo hồ sơ được công bố, Hitler đã được ra tù Landsberg từ ngày 20-12-1924 do cải tạo tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm