Tìm thấy hầm mộ 1.500 năm tuổi của tướng Nhật Bản

Ngôi mộ 1.500 năm tuổi này vẫn còn nguyên vẹn hài cốt và một bộ áo giáp được cho là của một thủ lĩnh trong quân đội Nhật Bản.

Lăng mộ vô tình được tìm thấy ở TP Shibushi, một trong ba hòn đảo lớn nhất Nhật Bản, khi một số công nhân đang làm một con đường nhỏ dọc theo một trang trại.

Bộ giáp được tìm thấy bên cạnh quan tài đá. Ảnh: Shibushi

Ngoài hài cốt và bộ giáp còn tìm thấy nhiều đồ vật được chôn theo như tên, giáo, rìu sắt, kiếm và một hoa văn trang trí gắn trên áo giáp. Đây được cho là những quà tặng tiễn đưa của triều đình Yamato.

Phần hài cốt vẫn còn nằm nguyên vẹn trong một chiếc quan tài được làm bằng đá. Nghiên cứu cho thấy đây là hài cốt của một tướng nam, cao 167 cm. Thêm vào đó bộ giáp làm bằng sắt được tìm thấy gọi là Tanko, vẫn còn nguyên vẹn trong tình trạng đáng kinh ngạc.

Theo truyền thông Nhật Bản, ngôi mộ này là một trong những ngôi mộ lớn nhất được tìm thấy ở phía Đông quận Kagoshima (thuộc đảo Kyushu).

Cửa vào hầm mộ. Ảnh: Flickr

"Đây có thể là một vị tướng triều đình cấp cao, có quan hệ mật thiết với triều đình Yamato" - nhà khảo cổ học Tatsuya Hashimoto, thuộc Bảo tàng ĐH Kagoshima, cho biết.

Hiện nay chính phủ Nhật Bản vẫn đang thống kê số lượng hầm mộ như vậy để đăng ký thành một quần thể di sản được UNESCO công nhận. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà khảo cổ sẽ không được đào xới các khu di tích này.

Tuy nhiên, GS Noboru Toike, thuộc ĐH Seijo ở Tokyo, không tán thành ý kiến trên.

"Chúng ta không thể giới thiệu di sản của mình ra thế giới mà không hiểu biết chút gì về nó nên việc nghiên cứu các hầm mộ mới là điều cần thiết trước tiên" - GS Noboru Toike cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm