Tiểu hành tinh dài 1,2 km đang lao đến Trái Đất

Theo hãng tin RT, tiểu hành tinh 2002 AJ129 dài 1,2 km nằm trong nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" theo phân loại của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 122.310 km/giờ.

NASA cho biết, dự kiến tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ bay qua Trái Đất vào ngày 4-2 ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 km.

Để so sánh, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 384.400 km,  NASA xếp những tiểu hành tinh vào nhóm "nguy hiểm" nếu chúng tiếp cận Trái Đất trong vòng 7.403.000 km.  

Ảnh minh họa tiểu hành tinh 2002 AJ129 đang lao xuống Trái Đất. Ảnh: SPUTNIK

 Dù vậy NASA khẳng định không có khả năng tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ va vào Trái Đất. “Chúng tôi đã theo dõi tiểu hành tinh này trong 14 năm qua và biết rất chính xác về quỹ đạo của nó. Theo tính toán của chúng tôi, 2002 AJ129 không thể va vào Trái Đất vào ngày 4-2 hay bất cứ thời gian nào khác trong vòng 100 năm nữa ” – ông Paul Chodas thuộc NASA cho biết.

Daily Mail cho biết theo một nghiên cứu năm 2016, nếu va chạm với Trái Đất, tiểu hành tinh này có thể khiến chúng ta bước vào một kỷ băng hà nhỏ, bên cạnh đó là nhiều tác động nghiêm trọng khác sẽ kéo dài vài năm, khiến thế giới trở nên tối tăm, lạnh lẽo và khô hạn.

Trong một thông báo tích cực hơn, các chuyên gia NASA cho biết một tiểu hành tinh phải có kích thước lớn hơn gấp 10 lần so với tiểu hành tinh 2002 AJ129 mới có thể quét sạch toàn bộ Trái Đất.

Tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ bay qua Trái Đất an toàn vào ngày 4-2 và sẽ không lao đến gần hành tinh này cho đến năm 2172.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm