Thụy Sĩ ‘ưu ái’ khách châu Á, dán áp phích cách đi vệ sinh

Áp phích vẽ hình ảnh cách ngồi bồn xí "phù hợp" (Nguồn: Mirror)

Thụy Sĩ, nơi nổi tiếng về văn hóa giữ gìn vệ sinh công cộng, đang làm hết sức mình để dạy cho du khách “một bài học” về phép lịch sự đi vệ sinh kiểu Tây.

Những áp phích này giải thích làm thế nào để ngồi trên chiếc ghế toilet thay vì ngồi xổm, ném giấy vệ sinh vào bồn xí chứ không phải thùng rác.

Giấy vệ sinh thuộc về nhà vệ sinh chứ không phải là thùng rác bên cạnh

Tuy nhiên, nhiều du khách từ Hàn Quốc và Trung Quốc cho biết chiến dịch này là không cần thiết bởi họ đã biết chính xác cách sử dụng nhà vệ sinh. Dẫu sao thì việc dán các áp phích hướng dẫn thường là “thói quen” của người Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ đang cố gắng giữ cho những chiếc tàu lên núi Rigi, hồ Lucerne trông thật "tươm tất" (Nguồn: Mirror)

Có ý kiến đả kích, cho rằng chiến lược này mang tính “khinh miệt”. Nhưng người đứng đầu văn phòng du lịch khu vực, Marcel Furer cho biết họ có lý do cho hành động này.

Ông Fuer cho biết: Khách du lịch từ vùng Vịnh hoặc Châu Á vẫn chưa ý thức được cách sống của chúng tôi. Nếu để giải tỏa bản thân thì nên ở trong phòng tắm chứ không phải là trong nhà vệ sinh.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm