Thụy Sĩ sửa luật xây hầm chống bom nguyên tử

Nhiều người phỏng đoán rằng, có lẽ đây là sản phẩm của thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Luật pháp Thụy Sĩ quy định, mọi công trình xây dựng của chính phủ, các tổ chức hay cá nhân trên lãnh thổ nước này đều phải có hầm ngầm chống bom nguyên tử.

Thụy Sĩ sửa luật xây hầm chống bom nguyên tử ảnh 1

Mỗi ngôi nhà ở Thụy Sĩ đều được xây dựng hầm ngầm chống bom nguyên tử. Ảnh: Đức Hùng/Vietnam+

Mới đây, ý tưởng đề nghị loại bỏ điều luật bắt buộc phải xây dựng hầm trú ẩn chống bom nguyên tử khi xây dựng các công trình của nghị viện Thụy Sĩ đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân nước này. Bởi, theo họ, việc này sẽ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng rất nhiều.

Ngày 8/9, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông qua đề nghị điều chỉnh điều luật nêu trên theo đề nghị của Nghị viện nước này.

Cơ quan Liên bang sẽ xem xét dự án điều chỉnh luật này vào cuối năm 2011 và dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/1/2012.

Được biết, hiện ở Thụy Sĩ có tới 8,6 triệu hầm ngầm chống bom nguyên tử.

Theo Đức Hùng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm