Tây Ban Nha: Gái mại dâm phải mặc áo phản quang

Tây Ban Nha: Gái mại dâm phải mặc áo phản quang ảnh 1
Gái mại dâm phải mặc áo phản quang khi xuống đường kiếm khách
Theo luật giao thông của thị trấn Al Summers (Tây Ban Nha), gái mại dâm xuống đường quốc lộ để kéo khách bắt buộc phải mặc áo phản quang màu vàng để hạn chế tai nạn giao thông, ai vi phạm sẽ bị phạt 40 euro (khoảng 55 USD). Từ năm 2004, tất cả những người đi bộ trên tuyến đường quốc lộ hay đường trong thị trấn đều phải mặc áo có màu sắc dễ nhận thấy. Gần đây, thị trấn này lại đưa ra quy định cấm gái mại dâm bán dâm ở nơi công cộng trong thị trấn nên gái mại dâm phải ra khu vực khác để họat động. Vì vậy mà cảnh sát đưa ra thêm yêu cầu là gái mại dâm phải mặc áo phản quang. Ở Tây Ban Nha có khoảng 300.000 gái mại dâm và việc bán dâm không phải là một việc phạm pháp. Tuy nhiên những hành vi chuộc lợi có từ họat động mại dâm của người khác sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.
Theo Sầm Hoa (VNN/ Sina)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm