Siêu xe của Elon Musk và chuyến du hành đến sao Hỏa

Vào chiều 6-2, tên lửa không gian mạnh nhất hành tinh đã được khai hỏa tại bãi phóng trung tâm vũ trụ Kennedy, thuộc căn cứ SpaceX ở Cape Canaveral, Florida. Đánh dấu một thành công mới của Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX, bỏ xa những đối thủ khác trên thế giới.

Khai hỏa thành công tên lửa mạnh nhất thế giới. Ảnh: CBS News

Ngay sau vụ phóng, quyền lãnh đạo NASA Robert Lightfoot đã gửi lời chúc mừng đến SpaceX và gọi sự kiện này là một "thành tựu to lớn".

Trên trang mạng xã hội Twitter, phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Randy Bresnik cũng đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ SpaceX, gọi đây là "một bước tiến lớn khác hướng đến việc hiện thực hóa các chuyến du hành vào vũ trụ của tất cả mọi người".

"Đúng là một môn thể thao mới của Olympic - tiếp đất đồng bộ. Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhóm của SpaceX... Một bước tiến lớn trong công cuộc hiện thực hóa những chuyến du hành vào vũ trụ của tất cả mọi người" -phi hành gia Randy Bresnik của NASA bình luận.

Tên lửa khổng lồ này được đánh giá là tên lửa mạnh nhất thế giới với chiều cao lên đến 70 m và nặng gần 1.500 tấn. Falcon Heavy là sự kết hợp của bộ ba tên lửa Falcon 9, với 27 động cơ, ba bộ lõi riêng biệt có thể tái sử dụng và tự quay trở về Trái đất. Ngoài ra, với những tính năng đặc biệt, tên lửa này có thể chở theo 64 tấn hàng lên quỹ đạo.

Khoảng hai phút sau khi được phóng, hai tên lửa đẩy ở hai bên của Falcon Heavy đã tách khỏi phần trung tâm và quay trở lại mặt đất với cú đáp xuống theo phương thẳng đứng. Ảnh: TESLA

Thiếu chút là hoàn hảo

Khoảng hai phút sau khi được phóng, hai tên lửa đẩy ở hai bên của Falcon Heavy đã tách khỏi phần trung tâm và quay trở lại mặt đất với cú đáp xuống theo phương thẳng đứng.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất vừa nhận được, phần trung tâm của tên lửa Falcon Heavy đã quay lại Trái đất nhưng không đáp trúng mục tiêu đợi sẵn trên biển như dự kiến. SpaceX cho biết bộ phận cấp nhiên liệu của phần trung tâm chỉ hoạt động được 1/3 công suất nên phần này của tên lửa đã rơi xuống biển cách bãi đáp khoảng 91 m.

Được biết trong lần phóng này, tên lửa Falcon Heavy mang theo chiếc xe không mui Tesla màu đỏ anh đào có giá 100.000 USD của Elon Musk lên sao Hỏa, bên trong có một hình nộm có tên Starman. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình trạng của chiếc xe Tesla nêu trên sẽ ra sao khi xe này không có lớp bảo vệ trong môi trường rất khắc nghiệt trên vũ trụ. Nếu "sống sót" bình thường, chiếc xe sẽ đi vào quỹ đạo Trái đất - sao Hỏa quanh mặt trời, chuyến hành trình có thể kéo dài khoảng 1 tỉ năm.
Elon Musk cho biết việc đưa một chiếc xe lên sao Hỏa nhằm thử nghiệm tải trọng của tên lửa, đồng thời Elon Musk thích thú với việc chiếc xe không người lái của ông sẽ được đặt chân lên sao Hỏa và biết đâu vài trăm năm sau mọi người sẽ lại tìm thấy nó.

Việc tung ra Falcon Heavy sẽ là một bước ngoặt cho SpaceX qua mặt các công ty khác, nhằm giành được những hợp đồng béo bở từ NASA, quân đội Mỹ và doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: SpaceX

Canh bạc rủi ro

Được biết Elon Musk bắt đầu nhen nhóm ý tưởng về Falcon Heavy từ năm 2011 và theo đuổi nó cho đến tận hôm nay. Ông cũng là người đề ra ý tưởng kết hợp bộ ba tên lửa Falcon 9 nhằm tạo nên lực đẩy khủng khiếp cho siêu tên lửa này.

Chỉ mới hôm 5-2, Elon Musk cũng ước tính xác suất thành công cho lần phóng thử lần này là 50-50, cũng như lo sợ rằng tên lửa sẽ phát nổ trên không trung tương tự lần phóng Falcon 9 vào tháng 9-2016, gây ra một số tổn thất không nhỏ.

Tuy nhiên, Musk cho biết việc tung ra Falcon Heavy sẽ là một bước ngoặt cho  SpaceX qua mặt các công ty khác, nhằm giành được những hợp đồng béo bở từ NASA và quân đội Mỹ.

Bằng việc nghiên cứu được cách tái sử dụng những tên lửa hỗ trợ, Elon Musk đã cắt giảm được khá nhiều chi phí. Hiện nay, ước tính để phóng tên lửa Falcon, Musk chỉ mất khoảng 90 triệu USD. Trong khi đó tên lửa Delta IV Heavy được sản xuất bởi the United Launch Alliance phải tốn đến 435 triệu USD, trong khi Falcon lại có gấp đôi tải trọng so với Delta IV. 

Siêu xe của Elon Musk và chuyến du hành đến sao Hỏa ảnh 4
Khoảnh khắc Falcon Heavy rời mặt đất. Ảnh: Reuters

“Nếu chúng tôi thành công, đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho những công ty khai thác tên lửa hạng nặng. Bởi vì không ai dại gì bỏ nhiều tiền cho một chiếc máy bay chỉ sử dụng được một lần trong khi Falcon Heavy có thể tái sử dụng với chi phí thấp hơn rất nhiều" - Elon Musk tuyên bố. 

Gần 200 USD để xem tên lửa

Vào hôm 6-2, tại bãi phóng Keneky, SpaceX đã tổ chức một lễ hội tại Trung tâm vũ trụ Kennedy với sự có mặt của phi hành gia Apollon Buzz Aldrin (88 tuổi, người thứ hai đi bộ trên mặt trăng). Chưa kể, mọi người có thể đến chứng kiến khoảnh khắc này bằng việc bỏ tiền mua vé với giá 195 USD.

Ngoài ra, ở những khu vực lân cận, rất nhiều gia đình cũng mong chờ Falcon Heavy được phóng lên, họ thậm chí cho con cái nghỉ học để cùng chứng kiến sự kiện lớn này.

Cindy và Patrick Salkeld từ California đến Florida để xem phóng tên lửa. "Thật là tuyệt vời, mọi thứ diễn ra tốt hơn mong đợi, thật không thể tin được. Chúng tôi không chỉ nhìn thấy nó mà còn nghe thấy và cảm nhận được sự rung động của mặt đất, điều đó thật xúc động" - bà Salkeld nói.

Jerry Carr, một phi hành gia nghỉ hưu từ năm 1973, cũng rất xúc động: "Mọi thứ đang được chuẩn bị quá tốt. Tôi hy vọng SpaceX thành công và tiếp đến là thiết kế một tàu vũ trụ an toàn để đưa con người đến sao Hỏa" - ông nói.

Siêu xe của Elon Musk và chuyến du hành đến sao Hỏa ảnh 5
Một số người dân sống gần khu vực bãi phóng hóng xem tên lửa. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia nhận định vụ phóng tên lửa Falcon Heavy nhận được nhiều sự chú ý của NASA, vốn đang cân nhắc sử dụng tên lửa này để đẩy nhanh các kế hoạch trở lại mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm