Phim ảnh giúp giảm lượng người hút thuốc tại Mỹ

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh (CDC) tại Mỹ công bố.

Theo nghiên cứu của CDC, khoảng 55% số bộ phim thu hút được lượng người xem lớn trong năm ngoái tại Mỹ không có các cảnh phim có liên quan đến hút thuốc, so với con số 33% của năm 2005.

Trong bản nghiên cứu được công bố hồi năm ngoái, CDC cho thấy, tỷ lệ các học sinh trung học cơ sở tại Mỹ có hút thuốc đã giảm từ 11% xuống còn 5% trong giai đoạn 2000-2009, và số người đã từng “thử” hút thuốc cũng giảm từ 30% xuống còn 15%.

Việc sử dụng các sản phẩm tương tự khác như xì gà, tẩu thuốc, “kẹo cao su thuốc lá” (kẹo có chứa các thành phần hóa học tương tự như thuốc lá) cũng giảm đáng kể trong các học sinh lứa tuổi 11-14.

Nghiên cứu này cũng cho thấy, tỷ lệ hút thuốc trong học sinh trung học phổ thông giảm, tuy rằng giảm ít hơn. Cụ thể, năm 2009, khoảng 17% số học sinh trung học phổ thông Mỹ hút thuốc, trong khi con số này trong năm 2000 là 28%.

Theo Đại Hải (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm