Phi hành gia người Nhật sẽ trồng dưa chuột và cà chua trong vũ trụ

Bác sĩ người Nhật, Satoshi Furukawa cùng với hai phi hành gia Sergei Volkov (Nga) và Michael Fossum (Mỹ) sẽ được đưa lên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga vào ngày thứ tư, 8-6-2011, trong chuyến công tác kéo dài 6 tháng.

Phi hành gia người Nhật sẽ trồng dưa chuột và cà chua trong vũ trụ ảnh 1

Ba nhà du hành vũ trụ (từ phải qua) Satoshi Furukawa, Sergei Volkov và Michael Fossum sẽ bay lên trạm ISS vào ngày 8-6-2011. Ảnh: Reuters

Nói về kế hoạch của mình, Furukawa cho biết, ngoài việc nghiên cứu, anh sẽ trồng và thu hoạch dưa chuột trong không gian. Đây là một phần trong nghiên cứu của anh, nhằm tìm hiểu khả năng canh tác trong không gian để các phi hành gia có thể tự sản xuất thực phẩm.

"Chúng tôi hy vọng có thể ăn dưa chuột, nhưng điều đó không được phép", Furukawa, nói trong buổi họp báo.

Phi hành gia người Nga Sergei Volkov cho biết, anh rất ủng hộ kế hoạch thử nghiệm trồng rau trên trạm không gian quốc tế và nói rằng ông hy vọng các nhà du hành có thể được ăn món salad trong vũ trụ.

Ba nhà du hành sẽ trở về trái đất vào giữa tháng 11-2011.

Theo Song Nguyên (SGGPO/Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm