Phát hiện sán dài 10cm, sống khỏe trong não bệnh nhân

Một thanh niên họ Liu, 26 tuổi sống ở Trung Quốc bỗng dưng mắc chứng động kinh dữ dội. Sau khi được đưa vào bệnh viện First Affiliated của Đại học Nam Xương kiểm tra, các bác sĩ sững sờ phát hiện ra có một con sán dây vẫn đang sống trong não bệnh nhân, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Phim chụp X- Quang cho thấy con sán bên trong não bệnh nhân. Ảnh: SCMP

Bác sĩ Wang Chunliang, người thực hiện ca mổ gắp con sán ra khỏi não nạn nhân cho biết, con sán dài khoảng 10 cm và vẫn còn ngọ nguậy. Có thể bệnh nhân đã ăn đồ tươi sống bị nhiễm kí sinh trùng sán. Sau khi xâm nhập cơ thể, kí sinh trùng đã theo máu, đến não và sinh trưởng tại đó.

Con sán dài 10cm được lấy ra khỏi não bệnh nhân. Ảnh: SCMP

"Nó vẫn còn sống khi chúng tôi lấy nó ra, nó dài, màu trắng, và có thể bơi" - bác sĩ Wang cho biết.

Hiện anh Liu đã hồi phục sức khỏe. Anh cho biết mình có thói quen ăn đồ nướng và rất có thể đã bị nhiễm sán từ những thực phẩm chưa được nấu kỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm