Phát hiện hàng chục xác ướp 2.300 năm tuổi ở Ai Cập

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một hầm mộ với hàng chục xác ướp có từ triều đại Ptolemaic, tồn tại từ năm 305 đến 30 trước Công Nguyên, Daily Mail đưa tin.

Bộ trưởng Bộ cổ vật Ai Cập Khaled El-Enany cho biết các xác ướp với nhiều độ tuổi khác nhau, khả năng thuộc về một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, được phát hiện tại khu khảo cổ ở Ai Cập có tên Tuna el-Gebel nằm ở phía tây sông Nile. Tất cả những xác ướp này vẫn còn đang trong tình trạng khá tốt. 

Một số xác ướp vừa được phát hiện trong đợt khai quật vừa qua. Ảnh: DAILY MAIL

Trong số các xác ướp kể trên, xác ướp của những đứa trẻ được bọc bằng vải lanh, có trang trí bằng một dạng chữ viết Ai Cập cổ đại.

Xác ướp của những người đàn ông và phụ nữ được chôn chung với những mảnh vỡ của thùng giấy đầy màu sắc. Đây là loại thùng được làm từ vải lanh và giấy cói, phủ thạch cao. Tất cả những xác ướp này được đặt bên trong những quan tài đá hoặc gỗ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm