Phát hiện hài cốt cặp đôi 'ôm nhau' gần 6000 năm

Theo tờ Daily Telegraph (Úc), khi đang khai quật ở hang động Aleoptrypa ở Diros, Hy Lạp, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một cặp hài cốt, 1 nam và 1 nữ, nằm cạnh nhau trong tư thế ôm chặt. 

Một thành viên kì cựu của nhóm khai quật cho biết bộ hài cốt này là của những người cổ xưa nhất ở Hy Lạp. Bộ hài cốt được đem đi giám định DNA (vào năm 2013) để xác định giới tính và kết quả giám định vừa được công bố vào tuần trước. 

Tình yêu vĩnh cửu … Đôi nam nữ này tượng trưng cho một tình yêu đích thực 

 Phát hiện hiếm có … Đây là nơi tìm thấy cặp đôi “ôm nhau” qua suốt 5800 năm

Bộ Văn hóa Hy Lạp đã phát biểu về vật thể khai quật rằng: “Chúng ta có thể phán đoán được nơi phát hiện hài cốt này chính là nơi kỉ niệm của cặp đôi và họ muốn chọn nơi đây để có thể ở bên nhau qua mấy ngàn niên đại” .
Các nhà khảo cổ vẫn chưa xác định rõ lý do cặp đôi này chết và mối quan hệ của họ là gì. Tuy nhiên, các kết quả khám nghiệm DNA có thể đưa ra lời giải đáp. 
Kể từ khi công việc khai quật khảo cổ được tiến hành tại nơi đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều hài cốt còn sót lại. Tuy nhiên, trường hợp phát hiện ra cặp hài cốt như thế này là rất hiếm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm