Ấn Độ:

Phát hiện 'bả chuột' trong thuốc triệt sản

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với AFP, quan chức cao cấp thuộc Sở Y Tế bang Chhattisgarh-Alok Shukla cho biết: "Đối với một số loại thuốc đặc biệt có sẵn tại các quầy thuốc, trước khi mua và sử dụng mà không cần toa của Bác sĩ, người dân cần tìm hiểu thông tin đầy đủ về các thành phần của thuốc nhằm tránh xảy ra những thương vong đáng tiếc tương tự". 
Ông khẳng định: "Chúng tôi đã tìm thấy “kẽm phosphide” có trong một loại thuốc sử dụng cho bệnh nhân phẫu thuật triệt sản".
Kẽm phosphide là thành phần phổ biến được sử dụng để bào chế thuốc diệt chuột. 
Ông cho biết thêm: "Chúng tôi cũng đã nhận được báo cáo về việc khoảng 9 người biểu hiện các triệu chứng tương tự những nạn nhân triệt sản sau khi sử dụng loại thuốc chứa độc chất nguy hiểm trên". 
Các quan chức nghi ngờ rằng nhiều khả năng, các loại thuốc nhiễm độc này đã được phân phát cho những phụ nữ nghèo trong phẫu thuật triệt sản tại trạm y tế di động huyện Bilaspur, bang Chhattisgarh. 
Những trường hợp tử vong xảy ra gần đây đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích rộng rãi trong cả nước đối với chương trình khuyến khích triệt sản của chính phủ Ấn Độ. Theo đó, mỗi phụ nữ sẽ nhận được số tiền 1.400 rupee (khoảng 23 đô la Mỹ) nếu họ chấp nhận phẫu thuật triệt sản. 
Hôm 14-11, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà máy của công ty dược Mahawar, nơi nghi ngờ sản xuất thuốc ciprofloxacin chứa chất diệt chuột. Giám đốc công ty và con trai ông đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.
Trước đó, bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật triệt sản gây chết người đã đổ lỗi cho loại thuốc mới là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt ca tử vong vừa qua. 
Ông nói rằng mình chỉ là “vật tế thần” cho chương trình kế hoạch hóa gia đình gây tranh cãi của chính phủ. 
Sau khi thực hiện triệt sản về nhà, nhiều nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ói mửa nhiều và tụt huyết áp trầm trọng.
Hiện hàng chục phụ nữ vẫn đang được điều trị chạy thận nhân tạo hoặc phải sử dụng đến máy thở. 
Các quan chức y tế bang Chhattisgarh cho hay, mặc dù các xét nghiệm ban đầu hôm chủ nhật (16-11) cho thấy thuốc có chứa kẽm phosphide nhưng họ vẫn đang chờ đợi kết quả phân tích toàn diện hơn trong phòng thí nghiệm vào thứ Hai.
Triệt sản là một trong những phương pháp kế hoạch gia đình được sử dụng phổ biến nhất tại Ấn Độ. 
Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) tố cáo các nhân viên y tế ở Ấn Độ đã ép buộc phụ nữ nước này triệt sản nhằm hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao xuống.
Theo thống kê của chính phủ, trong ba năm kể từ năm 2010, tổng cộng 336 phụ nữ Ấn Độ đã tử vong sau khi thực hiện triệt sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm