Ấn Độ:

'Phải yêu thương người như... yêu thương bò'

Hồng y Baselios Cleemis cho rằng: “Đất nước phải có trách nhiệm đối với toàn thể nhân dân, chứ không chỉ đối với loài bò.” Ông ám chỉ tới sự thật là bò được đa số người dân xem là loài vật thiêng liêng đối với đạo Hindu.

Lời phát biểu của Hồng y được thể hiện trong chuyến thăm và gặp gỡ nữ tu sĩ, hơn 70 tuổi, bị cưỡng hiếp bởi một nhóm cướp ở tu viện Jesus, trường Mary, quận Nadia, Tây Bengal (Ấn Độ) hôm 14-3 vừa qua.

    Hồng y Baselios Cleemis

Vụ cưỡng hiếp đã dấy lên làn sóng biểu tình phản đối trên đường phố và ở nghị viện Ấn Độ. Đây là một trong hàng loạt vụ cưỡng bức có xu hướng gia tăng số lượng ở thành phố này những năm qua.
Sau một loạt cuộc biểu tình phản đối của nhân dân, Quốc hội Ấn Độ đã nhanh chóng sửa đổi luật, tăng lên 20 năm tù cho kẻ phạm tội hiếp dâm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.