Người dân bị nạn vì băng tuyết ở Moldova được bồi thường

Thị trưởng Kishinev Dorin Chirtoaca vừa ban lệnh: Kể từ ngày 15/1 bất cứ người nào bị té ngã lúc băng qua đường phố, hay đi trên vỉa hè do băng tuyết tụ bám sẽ được đền bù thỏa đáng mọi chi phí phát sinh. Một ngày trước khi bản thông báo có hiệu lực, Thị trưởng D. Chirtoaca đã giải thích cặn kẽ từng trường hợp được ngân sách thành phố bồi thường cho giới báo chí. Cụ thể những ai phải vào viện điều trị sẽ được trả  100% chi phí, còn những người gặp tai nạn buộc phải nằm nhà sẽ được trả toàn bộ lương bổng và phụ cấp như khi đi làm…

Người dân bị nạn vì băng tuyết ở Moldova được bồi thường ảnh 1

Thị trưởng D. Chirtoaca tiếp xúc với báo giới. 

Chính quyền Kishinev đã phân bổ ngân sách từ một quỹ đặc biệt cho các cơ quan hữu quan như Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Tìm kiếm và cứu nạn… để trang trải trực tiếp cho người lâm nạn. Đồng thời vị thị trưởng 35 tuổi cũng ngỏ lời xin lỗi toàn bộ cư dân thủ đô, do chính quyền không đủ nhân lực để... dọn dẹp băng tuyết thường xuyên và kịp thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của dân chúng.

Được biết, Phó chủ tịch đảng Tự do Moldova (PL) D. Chirtoaca 35 tuổi đắc cử chức danh Thị trưởng Kishinev hơn 5 năm trước và hiện đang tại vị ở nhiệm kỳ thứ 2, cũng là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử gần 6 thế kỷ tồn tại kinh đô cổ kính này

K.Dung tổng hợp (ANTG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm