Ngồi tù vì tội "cướp tiền ngân hàng chia dân nghèo"

Bị cáo Corey Donaldson, 40 tuổi, đã bị tuyên án 70 tháng tù giam sau khi cướp hơn 140.000 USD tại một ngân hàng ở thị trấn Jackson vào đêm giao thừa năm 2013.

Ngồi tù vì tội "cướp tiền ngân hàng chia dân nghèo" ảnh 1

Corey Donaldson trong vụ cướp ngân hàng tại thị trấn Jackson. Ảnh: AP

Tại phiên tòa, ông ta đã biện hộ bằng cách khai phần lớn số tiền cướp được dùng để giúp đỡ người vô gia cư. Donaldson tự so sánh mình với nhân vật Robin Hood. Ngoài ra, bị cáo còn muốn thu hút sự chú ý đến các vấn đề trong hệ thống ngân hàng thông qua vụ cướp trên.

Cảnh sát bắt được Donaldson trong một khách sạn cao cấp tại bang Utah hôm 22-1 và thu giữ hơn 30.000 USD tang vật.
 
Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết đã tìm thấy nhiều phong bì chứa 11.000 USD, bên ngoài đề địa chỉ người nhận là thân nhân của bị cáo. Do đó, tòa án kết luận những lời biện hộ của Donaldson là giả dối.
Sau khi hoàn tất bản án, Donaldson nhiều khả năng sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ.
Theo Xuân Mai (NLĐO / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm