Ngồi tù 4 tháng vì lạm sát ong

Người phụ nữ trên, chỉ được gọi là Joanna S, là người phụ trách hoạt động phun thuốc diệt trừ muỗi tại thành phố Gorlice, phía Đông Nam Ba Lan. Tuy nhiên, bà bị phát hiện đã sử dụng một loại thuốc trừ sâu mà không có sự cho phép của Bộ Y tế nước này.

 Ngồi tù 4 tháng vì lạm sát ong ảnh 1

Một phụ nữ Ba Lan vừa bị kết án tù vì tội lạm sát ong. Ảnh: The Nation.

Lucjan Furmanek, người đứng đầu hiệp hội người nuôi ong ở Gorlice, cho biết: “Hoạt động diệt trừ muỗi cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Tôi hy vọng rằng quyết định của tòa án sẽ ngăn chặn những hành động bất cẩn khác gây hại cho môi trường”.

Phán quyết trên của tòa án đã mở đường cho những người nuôi ong ở địa phương có thể tiến hành khởi kiện yêu cầu bồi thường sau cái chết của hàng loạt con ong do chiến dịch diệt trừ muỗi hồi năm 2010. Được biết, lũ lụt cách đây 4 năm tại thị trấn Biecz gần đó đã dẫn đến sự gia tăng bất thường của muỗi tại các vùng nước đọng.

Theo Xuân Mai (NLĐO / PAP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm