NASA công bố bức ảnh đầu tiên về bề mặt sao Thủy

“Sớm nay, vào 5 giờ 20 phút, tàu thăm dò vũ trụ Messenger đã ghi được hình ảnh lịch sử này về sao Thủy”, NASA hôm qua cho hay.

“Đây là hình ảnh đầu tiên từng được một tàu trong quỹ đạo chụp về hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời”.

NASA công bố bức ảnh đầu tiên về bề mặt sao Thủy ảnh 1

Bức ảnh đầu tiên về bề mặt sao Thủy do NASA công bố

Tàu Messenger đã chụp 363 bức ảnh trong 6 giờ tiếp theo và dự kiến NASA sẽ công bố thêm nhiều bức ảnh nữa vào ngày hôm nay. Ngoài ra NASA sẽ tổ chức cuộc họp báo, với chuyên gia thảo luận về hình ảnh được gửi về.

Phần trên của bức ảnh đầu tiên cho thấy một miệng hố tối khác thường, được gọi là Debsssy, trong khi phần dưới hé lộ một phần của sao Thủy gần với cực nam của nó. Theo NASA đây là phần chưa từng được thấy trước đó.

Tàu Messenger của NASA là tàu đầu tiên bay vào quỹ đạo của sao Thủy vào ngày 17/3/2011 vừa qua.

Tàu đã được phóng lên vũ trụ từ hơn 6 năm trước và đã đi qua khắp hệ mặt trời, qua Trái đất, sao Kim và sao Thủy.

Đây là đầu tiên của NASA nghiên cứu sao Thủy, kể từ sứ mệnh Mariner hơn 3 thập niên trước.

Theo AFP/Dân trí

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm