Mây sao kim có thể chứa dạng sống ngoài hành tinh

Những nhà nghiên cứu nghĩ rằng lớp acid sunfuric dày đặc trên bầu khí quyển của hành tinh này có thể là môi trường lý tưởng cho những vi sinh vật ngoài hành tinh, Daily Mail đưa tin.

Sao kim có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: NASA

Các nhà khoa học từng sử dụng các đầu dò không gian để phát hiện ra những đốm đen trên lớp mây sao kim và các hạt hấp thụ ánh sáng tương tự trên Trái đất. Họ đưa ra giả thuyết những đốm đen này khá giống vùng tảo sinh sản trong các hồ nước, tương tự nhóm vi sinh vật trên Trái đất. 

Nghiên cứu mới này mở ra một cánh cửa hy vọng rằng có thể tìm thấy một dạng sống trên hành tinh xa xôi này. Tuy nhiên, để chắc chắn về những điều các nhà khoa học tiên đoán, họ cần gửi thiết bị đến hành tinh này để lấy mẫu thử những đám mây.

Trước đây các nhà khoa học từng bàn luận về giả thuyết này suốt nhiều thập niên với những nghiên cứu cho thấy các đặc điểm hóa học, vật lý hay áp suất và nhiệt độ ôn hòa trên hành tinh có thể giúp sự sống tồn tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm