Máy bay quân sự Libya rơi ở Tunisia, 11 người chết

Theo hãng tin AFP, các quan chức chính quyền Tunisia thông báo chiếc máy bay đâm vào một cánh đồng ở ngoài làng Nianou, cách thủ đô Tunis khoảng 40 km.

Một chiếc Antonov-26 do Liên Xô sản xuất Ảnh: Airliners.net

Một người phát ngôn Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Tunisia cho biết sau khi rơi xuống đất, cả thân máy bay đã bốc cháy dữ dội. Toàn bộ 11 người gồm 3 bác sĩ, 2 bệnh nhân cùng 6 nhân viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Theo đài kiểm soát không lưu Tunisia, tin nhắn cuối cùng mà phi công gửi đi là: “Động cơ máy bay đang bốc cháy”. Hiện nhà chức trách Tunisia đã triển khai các đội cứu hộ đi tìm hộp đen của máy bay để xác định nguyên nhân tai nạn.

Máy bay bị nạn là một  chiếc Antonov-26 của Liên Xô cũ. Ước tính gần 1.400 chiếc máy bay loại này được sản xuất từ năm 1969 đến 1986, trong đó có 420 chiếc được xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm