Mất hơn 17.000 USD hầu kiện chỉ để đòi 5 USD

Tờ Courier News ngày 22/12/2010 đưa tin GRC đã ra quyết định yêu cầu nhà chức trách thành phố Bridgewater phải chịu trách nhiệm chi trả 3.500 USD tiền phí tư pháp mà công dân của thành phố, ông Tom Coulter, đã bỏ ra và hoàn lại 4,04 USD tiền thừa cho công dân này sau khi ông ta đã trả 5 USD cho một lần thu âm vào ngày 4/2/2008.

Trước đó, Chính quyền Bridgewater cũng phải chi trả tới 14.000 USD tiền phí tư pháp để theo hầu vụ kiện này.

Công dân Coulter đã lập luận với GRC rằng ông ta chỉ phải trả 96 xu cho chi phí thực tế của một đĩa CD, mà không cần thiết phải chi tới 5 USD cho một lần ghi âm theo quy định về mức phí mà Sở Lưu trữ thành phố Bridgewater đề ra.

Trong bức thư điện tử gửi tờ Courier News hồi cuối tuần trước, ông Coulter cho biết, câu chuyện "Chàng David và người khổng lồ Goliath" thật quá đúng với vụ kiện về chiếc đĩa CD 5 USD này. Chính quyền thành phố đã phải móc túi ra tới hơn 17.000 USD chỉ để bảo vệ quy định bất bình thường của mình. Nhà chức trách Bridgewater đúng là đã thiếu khôn ngoan.

Theo Cao Phong (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm