Làm phẳng ngực con gái để tránh bị nhòm ngó

Làm phẳng ngực con gái để tránh bị nhòm ngó ảnh 1
Các bé gái đang bị mẹ là cho ngực phẳng. Ảnh: Current.com.

Theo Liên Hợp Quốc, hiện nay, 3,8 triệu bé gái ở Đông và Trung Phi đang phải chịu đựng một hình thức tra tấn cơ thể, được gọi là tục "là ngực".

Kênh truyền hình Current đưa tin, ở Cameroon, nơi tục này phổ biến nhất, 50% thiếu nữ ở thành phố và 1/4 các em bé mới lớn trong đất nước bị là ngực bởi chính mẹ của họ.

"Lễ nghi" này được thực hiện bằng cách người ta lấy những hòn đá, vỏ dừa nóng để xoa lên ngực các cô gái, làm nó xẹp đi, không thể phát triển. Những bà mẹ cho rằng cách này sẽ bảo vệ con gái họ, khiến các cô bé không bị cánh đàn ông nhóm ngó, và vì vậy sẽ tránh việc được việc mang thai ngoài ý muốn trước khi kết hôn.

Theo Quỹ dân số thế giới, tục là ngực các thiếu nữ gây ra những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như áp xe vú, nhiễm trùng, mất sự đối xứng giữa hai bầu ngực, u nang, và thậm chí làm biến mất hẳn một hoặc hai bên ngực.

Theo Vương Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm