Không dọn tuyết, Ngoại trưởng Mỹ bị phạt tiền như thường dân

Trận bão tuyết ở phía Đông Bắc nước Mỹ hồi đầu tuần đã khiến cho khu vực này phủ một lớp tuyết dày hơn 60cm. Trước đó, thị trưởng Martin Walsh đã ra yêu cầu bất kể ai cũng phải dọn sạch tuyết trên vỉa hè trước cửa nhà hoặc công ty của mình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP) 

Theo tờ New York Post, Ngoại trưởng Kerry đã không có mặt ở nhà lúc đó vì đang tham dự tang lễ của vua Abdullah cùng Tổng thống Obama.

Tờ Boston Globe đưa tin, một công ty dọn tuyết đã đến nhà ông Kerry để dọn dẹp. Công ty này đã nhìn thấy dải băng vàng cảnh báo nguy hiểm bên cạnh ngôi biệt thự bằng gạch của ông Kerry. Chúng được dùng để cảnh báo người đi đường tránh tuyết và băng rơi xuống từ mái nhà.
Nhân viên công ty tưởng nhầm đây là dải băng do cảnh sát đưa ra và một phần của vỉa hè đã được thông thoáng. Tuy nhiên do thời gian dọn tuyết quá muộn mà ông Kerry vẫn bị phạt tiền.
Ông Glen Johnson, người phát ngôn của Ngoại trưởng Kerry, cho biết ông Kerry rất “sẵn lòng nộp tiền phạt” và hy vọng đây là trận bão tuyết cuối cùng của năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm