Huy chương vàng Nobel 2015 có gì đặc biệt?

Điều đặc biệt, đây là những chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử giải thưởng Nobel được đúc bằng “vàng sạch”.

“Vàng sạch” hay “vàng đạo đức”, là một khái niệm để chỉ những loại vàng đảm bảo quá trình khai thác của chúng không hủy hoại môi trường, không ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, đảm bảo các quy định về nhân quyền và lao động. Với trọng lượng 150 g và đường kính 63 mm, những huy chương vàng 18 cara của giải thưởng Nobel năm nay đã được cung cấp vàng từ Công ty Íquira Cooperative, đã đạt chứng chỉ “khai thác đúng chuẩn, đảm bảo không vi phạm các yêu cầu nghiêm ngặt trên.

Các chứng chỉ về “vàng sạch” trên thế giới đều nhằm cắt giảm các tác động xấu của việc khai thác vàng bất hợp pháp đến môi trường tự nhiên và môi trường sống tại nhiều quốc gia đang phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm