Mỹ:

Học sinh bị trùm đầu đánh bằng roi điện, giáo viên chỉ đứng nhìn

Cha mẹ của cậu bé, Dave và Nicolette Rochefort vô cùng kinh hãi và nổi giận trước sự việc.
Họ khẳng định rằng giáo viên đã không làm gì để ngăn cản hai tên côn đồ 17 tuổi và 18 tuổi đánh đập đứa con trai độc nhất của họ bằng roi điện.
Vụ đánh đập tàn nhẫn xảy ra trong tiết học môn kĩ thuật công nghiệp tại trường trung học Osakis ở Minnesota (Mỹ).

“Đứa con trai 15 tuổi của tôi bị trói ngược hai tay ra phía sau, hai chân lên phía trước, đầu thằng bé bị chụp cứng ngắt bởi chiếc mũ trùm đầu buộc quanh cổ-giống như cảnh các băng nhóm hồi giáo hành hình tù binh của chúng”, David Rochefort - cha nạn nhân - cho biết. 

 Cậu học sinh bị đánh như kiểu hành hình con tin IS

Cha mẹ cậu học sinh đã trình báo vụ “tra tấn” kéo dài suốt 40 phút này cho cảnh sát, nhưng phía cảnh sát cho rằng hành vi trên không phạm pháp.
Cảnh sát trưởng Chad Gulbranson cho biết, “bức ảnh có vẻ rất khủng khiếp, nhưng hành vi trên chưa đến mức phạm tội”.
Bức ảnh phản cảm cho thấy một cậu trai bị trùm đầu kín mít, tay bị trói ngược về phía sau được một học sinh khác đăng tải trên Snapchat.
Mẹ nạn nhân Nicolette đăng bức hình này lên Facebook và viết rằng: “Cảnh sát cho rằng không có hành vi phạm pháp ở đây!”
Bài đăng đã nhận được 40 lời bình luận và 16.000 lượt chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm