UGANDA:

Hoảng hồn ngôi trường dùng bom làm kẻng

Hoảng hồn ngôi trường dùng bom làm kẻng ảnh 1

Trường học tại Uganda (Ảnh minh họa: weinformers.net)
Trong lúc tới một ngôi trường làng với hơn 700 học sinh ở Uganda để dạy các em về cách làm thế nào để phát hiện bom chưa nổ, những nhân viên của tổ chức Anti-Mine Network đã tận mắt chứng kiến các giáo viên ở đây dùng đá đập vào bom để gọi học sinh vào lớp.

"Đầu của quả bom vẫn hoạt động, điều đó có nghĩa là nó có thể nổ bất cứ lúc nào và phá hủy cả một khu vực rộng lớn nếu có tác động mạnh"-Wilson Bwambale, nhân viên của tổ chức nói.

Bwambale cũng cho biết họ sẽ mang quả bom tới một khu vực an toàn để xử lý.

Được biết, quân đội Uganda đã chiến đấu chống lại 2 phiến quân trong hơn 2 thập kỷ qua và bom, mìn vẫn còn xót lại ở những nơi trước kia từng là chiến trường trên khắp đất nước.

Đây là quả bom thứ 2 mà tổ chức Anti-Mine Network tìm thấy tại trường học ở Uganda trong 6 tháng qua. Một quả bom khác được phát hiện khi các em nhỏ dùng làm đồ chơi trong giờ nghỉ trưa và vứt chúng vào khi trong suốt giờ học.
Theo Sầm Hoa (VNN / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm