Hàn Quốc: Cô dâu ngoại phải qua kỳ kiểm tra ngôn ngữ

Bộ Tư pháp cho rằng các quy định này giải quyết được hai bất cập chính trong các cặp vợ chồng mà cô dâu là người nước ngoài: giao tiếp kém và thu nhập thấp (năm 2012, Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc thống kê có đến 4/10 cặp vợ chồng tan vỡ trong năm năm đầu hôn nhân, 48% vì bất đồng, 21% vì thu nhập thấp), giúp bảo vệ hình ảnh quốc gia khi hạn chế người không đủ lực về tài chính lấy vợ nước ngoài.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà môi giới hôn nhân, các quy định này làm tăng chi phí kiếm vợ cũng như hạn chế cơ hội lấy được vợ của thanh niên nghèo Hàn Quốc. Các nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội cho rằng chính phủ nên tập trung vào các biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng có vợ (chồng) người nước ngoài.

Thách thức các cô dâu nước ngoài phải đối mặt không chỉ thế khi một khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu chính sách Asan (Hàn Quốc) cho thấy 32% người Hàn Quốc xem các gia đình có cô dâu người nước ngoài là mối đe dọa đến sự gắn kết xã hội.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm