Hai tổng thống Nga và Mỹ thu nhập bao nhiêu?

Theo số liệu do chính phủ Nga công bố ngày 11-4, năm 2013 Tổng thống Putin đã kê khai tài sản gồm thu nhập 3,7 triệu rúp (2,43 tỉ đồng VN), một căn hộ rộng 77 m2, một miếng đất rộng 1.500 m2, một nhà xe rộng 18 m2 và ba chiếc ô tô. Thủ tướng Medvedev kê khai thu nhập 4,3 triệu rúp (2,82 tỉ đồng VN), một căn hộ rộng 368 m2 và một miếng đất rộng 4.700 m2.

Người phát ngôn tổng thống Dmitry Peskov có thu nhập 9,2 triệu rúp (6,04 tỉ đồng VN). Trong chính phủ chỉ có ba bộ trưởng có thu nhập thấp hơn Tổng thống Putin, như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nikolai Fyodorov với 3,6 triệu rúp thu nhập. Các bộ trưởng khác đều có thu nhập cao hơn ông Putin, như Ngoại trưởng Sergey Lavrov 4,7 triệu rúp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov 39 triệu rúp (hơn thu nhập tổng thống hơn 10 lần), Bộ trưởng Bộ Kinh tế Alexey Ulyukaev 80,4 triệu rúp.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin thu nhập năm 2013 của Tổng thống Putin có giảm so với năm 2012 do ông không nhận tiền trả cho những ngày nghỉ không sử dụng. Thông tin về thu nhập của ông được công bố trên trang web của điện Kremlin.

Tại Mỹ, theo công bố của Nhà Trắng ngày 11-4 (giờ địa phương), năm 2013 Tổng thống Obama và phu nhân đạt mức thu nhập 481.098 USD và phải trả 98.169 USD tiền thuế thu nhập (20,4%).

Theo bản khai thu nhập dài 42 trang của hai vợ chồng ông Obama, năm 2013 họ đã chi 59.251 USD cho 32 tổ chức từ thiện, chiếm 12,3% thu nhập ròng. Xem ra năm 2013 họ chi ít tiền cho các tổ chức từ thiện so với năm trước (150.034 USD). Khoản chi lớn nhất trong năm 2013 của hai người là 8.751 USD chi cho quỹ Fisher House nhằm giúp đỡ các gia đình quân nhân.

Theo Reuters, lương của Tổng thống Obama là 400.000 USD và đây là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình ông trong năm 2013. Bản khai thu nhập của hai vợ chồng ông đã được công bố trên trang web của Nhà Trắng.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.