Hai người thiệt mạng bởi pháo hoa giao thừa ở Đức

Cảnh sát Đức gọi đó là "đêm giao thừa kinh hoàng", khi chỉ trong mấy giờ đồng hồ đã ghi nhận được hai trường hợp thiệt mạng và nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo hoa giao thừa gây ra.

Các tai nạn liên quan đến pháo hoa thường xuyên xảy ra trong các sự kiện đón năm mới ở Đức. Ảnh: AP

Một người đàn ông 35 tuổi đã không may thiệt mạng khi kích nổ pháo hoa trong đêm giao thừa tại một khu vườn ở quận Gusow-Platkow, bang Brandenburg, Đức.

Cũng trong đêm đó, tại quận Kleinmachnow, cùng thuộc bang Brandenburg, một thanh niên 19 tuổi chết vì vết thương ở đầu do cho nổ thiết bị tự chế. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân đều là do đốt pháo hoa không đúng cách.

Trong một vụ việc khác, một quả pháo bị "lạc đạn", trúng vào một nhóm thanh thiếu niên, làm bé trai 11 tuổi bị thương nặng ở mặt, theo báo địa phương Markische Allgemeine.

Thêm vào đó, có ít nhất thêm 5 người nữa bị thương nặng do một số vụ bắn pháo hoa khác ở Berlin. Ngoài ra còn có khoảng 21 trường hợp khác cũng bị thương nhẹ có liên quan đến pháo hoa đêm giao thừa ở Đức.

Được biết, các tai nạn liên quan đến pháo hoa thường xuyên xảy ra trong các sự kiện đón năm mới ở Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm