Giẫm đạp vì giành đồ cứu trợ, 15 người chết

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Sidi Boulaalam, tỉnh Essaouira khi một tổ chức từ thiện tư nhân ở địa phương phân phát thực phẩm cho người nghèo tại khu vực. Theo một nguồn tin khác, số người bị thương là 40 người, hầu hết là phụ nữ và người già.

Mỗi khi có sự kiện phân phát thực phẩm từ thiện, người dân thường kéo đến rất đông. Ảnh: AFP

Sidi Boulaalam được biết là một thị trấn nghèo với hơn 8.000 cư dân. Mỗi khi có sự kiện phân phát thực phẩm từ thiện, người dân thường kéo đến rất đông.

"Năm nay có rất nhiều người tụ tập, phải đến vài trăm người. Họ kéo đến và phá vỡ những hàng rào bảo vệ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Marrakesh" - một nhân chứng nói với AFP.

Bộ Nội vụ của Maroc nói rằng vua Muhammad VI đã chỉ thị cho chính quyền địa phương giúp đỡ nạn nhân và gia đình. Tất cả chi phí và tang lễ đều sẽ được nhà nước chi trả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm