Gặp hổ, bầy khỉ chết vì nhồi máu cơ tim

Người dân địa phương đã thật sự sửng sốt khi thấy 12 con khỉ chết đồng loạt như vậy. Nghi ngờ rằng lũ khỉ bị ngộ độc, họ mang tất cả về phòng thí nghiệm để tìm nguyên nhân.

Bầy khỉ chết được tìm thấy tại rừng Ấn Độ, nơi hổ thường hay qua lại. Ảnh: SWNS

Các bác sĩ thú y ở vùng Kotwali Mohammadi thuộc Bắc Ấn Độ đã đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận rằng cả 12 chú khỉ đều chết do nhồi máu cơ tim. Người dân địa phương cho hay khu vực này thường có hổ qua lại, và họ cũng nghe tiếng la hét hoảng loạn trước đó nên có thể lũ khỉ đã gặp hổ là chết do quá hoảng sợ.

Tuy nhiên, các chuyên gia về động vật hoang dã bác bỏ thông tin nêu trên. Họ cho rằng đàn khỉ có thể bị bệnh truyền nhiễm.

“Lũ khỉ là động vật hoang dã nên chúng không dễ chết vì sợ hãi, có thể một căn bệnh truyền nhiễm nào đó đã lấy mạng cả đàn” – Bác sĩ Brijendra Singh nói với Times of India.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.