Facebook bị gái mại dâm lợi dụng

Công nghệ đang làm thay đổi ngành công nghiệp tình dục. Nghiên cứu mới được thực hiện bởi giáo sư xã hội học Sudhir Venkatesh tham khảo ý kiến 290 lao động tình dục ở thành phố New York trong vòng một năm.

Facebook bị gái mại dâm lợi dụng ảnh 1
Kết quả cho thấy, khi "các nhà cung cấp" dịch vụ tình dục thạo công nghệ hơn thì những người trung gian như chủ chứa... bị bỏ qua ngày càng nhiều. Trước khi Facebook ra đời, các nguồn khách hàng qua các trung tâm dẫn mối chiếm tới 40% thị phần, tiếp đến là qua các câu lạc bộ thoát y (24%) và qua Craigslist (9%). Trong năm 2008, lượng khách hàng do các trung tâm dẫn mối chỉ còn chiếm 31% thị phần trong khi với Facebook, con số này là 25%. Sang năm 2011, Facebook được cho là điểm đến hàng đầu của các lao động tình dục muốn quảng cáo dịch vụ của mình. "Trong số những phụ nữ mà tôi hỏi chuyện có tới 61% cho biết họ sử dụng Craigslist, chủ yếu để quảng cáo. Nhưng trước đó, các lao động tình dục cũng đã quay sang dùng Facebook: 85% có trang cá nhân, và tôi ước tính vào cuối năm 2011, Facebook sẽ dẫn đầu các trang mạng mời gọi khách", ông Venkatesh nói.  
Theo Thanh Hảo (VNN/ Authority Empire)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm